Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thượng úy Biên phòng hy sinh khi đánh án ma túy


Ngày 13/10/2013, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, một thượng úy Biên phòng đã dũng cảm hy sinh khi đang phối hợp cùng đồng đội truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy tại địa bàn.


Đại tá Lê Quang Đán, Trưởng phòng Phòng chống Ma túy BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết vụ việc xảy ra vào hồi 12h20 ngày 13/10 tại địa bàn bản Na Hinh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Sau khi nhận được thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp về các đối tượng buôn bán ma túy hoạt động tại đây, phòng Phòng chống Ma túy đã cử tổ công tác gồm trung úy trinh sát viên Lù Văn Hinh cùng các đồng đội phối hợp với đồn Biên phòng Mường Nhà đánh án.


Thượng úy Biên phòng hy sinh khi đánh án ma túy - 1


Bộ đội Biên phòng trên đường tuần tra (Ảnh minh họa).


Tổ đánh án gồm 5 cán bộ Biên phòng đã mật phục tại bản Na Hinh chờ đợi các đối tượng. Khi 2 đối tượng khả nghi đi xe máy xuất hiện, trung úy Hinh đã yêu cầu kiểm tra các đối tượng này. Bất ngờ một đối tượng rút dao đâm thẳng vào người trung úy Hinh. Mặc dù bị thương nặng, trung úy Hinh vẫn cố gắng khống chế không để đối tượng chạy thoát.


Thấy đồng đội gặp nguy, tổ công tác đồng loạt lao ra nổ súng bắn cảnh cáo và xông vào khống chế, tuy nhiên đối tượng vẫn hung hãn vung dao đâm loạn xạ, khiến trung úy Hinh và 2 cán bộ khác liên tiếp bị trúng dao. Trung úy Hinh bị thương nặng nhất với tổng cộng 3 vết đâm thấu phổi.


Sau khi sử dụng công cụ hỗ trợ khống chế và bắt giữ 2 đối tượng, tổ công tác đã gọi điện về đồn Biên phòng Mường Nhà cử lực lượng tiếp viện để cấp cứu các cán bộ bị thương. Song do vết thương quá nặng, trung úy Hinh đã hy sinh trên đường đi cấp cứu. 2 cán bộ Biên phòng còn lại đang được điều trị trong bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.


Thượng úy Biên phòng hy sinh khi đánh án ma túy - 2


Hình ảnh tại tang lễ của thượng úy Hinh


Khám người 2 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 40 gam heroin cùng 400 viên ma túy tổng hợp. Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng này là Thào Chứ Dơ, sinh năm 1977 và Thào Súa Công, sinh năm 1998, cả hai đều trú tại bản Phì Cao, huyện Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Đây là 2 đối tượng người Mông buôn bán ma túy chuyên nghiệp rất hung hãn.


Sau khi trung úy Hinh hy sinh, Tư lệnh BĐBP đã quyết định truy thăng quân hàm cho trung úy Lù Văn Hinh lên thượng úy. Ngày 14/10, tang lễ thượng úy Lù Văn Hinh đã được tổ chức trọng thể tại phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.


Theo Bảo Thành (Khampha.vn)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP