Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Giả cô giáo vào trường lừa lấy xe học sinh


Từ tin báo của nhiều phụ huynh, chiều 14/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (cùng thuộc tỉnh Bình Dương) truy xét, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hằng (SN 1990, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Giả cô giáo vào trường lừa lấy xe học sinh - Ảnh 1


Đối tượng Hằng tại cơ quan công an.


Kịch bản lấy xe học sinh được Hằng thực hiện lặp đi lặp lại ở nhiều trường học. Theo đó, khi thấy học sinh đi hoặc dắt xe đạp trong các trường, Hằng liền tiếp cận trong trang phục áo dài. Hằng lại gần học sinh và nói nhỏ: “Cho cô mượn xe ra đây tí cô trả. Cô đang có việc gấp. Tí cô quay lại liền”. Nhiều học sinh tin lời Hằng đã giao xe và ở lại chờ nhiều giờ đồng hồ mà “cô” không quay lại.


Hiện cơ quan công an xác định có ít nhất 3 học sinh là nạn nhân của Hằng. Các em học ở trường trung học cơ sở Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An), trung học cơ sở Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp) và trung học cơ sở Dĩ An (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Hầu hết các xe Hằng trộm là xe đạp điện . Với 3 vụ trên, tổng giá trị 3 xe đạp quy ra tiền là khoảng 6 triệu đồng. Vì vậy Hằng hoàn toàn có thể bị khởi tố bị can.


Theo báo Khám phá



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP