Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ nhấn nước nạn nhân tới chết rồi 'làm nhục' lĩnh án tử


Theo tin tức trên báo Thanh niên: Sáng 4/11, tại Nhà văn hóa thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, TAND Hậu Giang xét xử lưu động bị cáo Phạm Văn Thanh (24 tuổi), trú ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm ”.


Tại phiên toà, với nhận định hành vi của Thanh đã mất hết tính người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, TAND Hậu Giang đã tuyên tử hình Thanh về tội “Giết người”, 5 năm tù giam về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Thanh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 220 triệu đồng.


Kẻ nhấn nước nạn nhân tới chết rồi 'làm nhục' lĩnh án tử - Ảnh 1


Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 10/6/2014, sau khi nhậu cùng bạn hết 1,5 lít rượu, Thanh chống xuồng đi tìm dớn bắt cá.


Khi đến ruộng mía thuộc địa bàn ấp Tân Hưng, thị trấn Bún Tàu, Thanh thấy chị Ngô Kim P. (43 tuổi), ngụ ấp Tân Hưng đang ngồi trên xuồng mang bao tay chuẩn bị lột lá mía khô. Do là người quen nên Thanh dừng lại nói chuyện với chị P. vài câu rồi chống xuồng đi tiếp. Đi được một đoạn, Thanh nảy sinh ý định hiếp dâm chị P. nên quay lại chỗ chị P. đang đứng.


Thanh bất ngờ lao vào ôm chị P. từ phía sau, mặc cho chị P. quyết liệt chống cự, nhảy xuống mương nước gần đó kêu cứu Thanh vẫn không buông tha. Thanh lao theo, ôm lấy chị P. nhấn xuống nước. Đến khi chị P. bất tỉnh, Thanh kéo nạn nhân lên rẫy mía định giở trò đồi bại thì chị P. bất ngờ tỉnh dậy, vùng chạy. Thấy vậy, Thanh tiếp tục lao theo và nhấn chị P. xuống nước thêm lần nữa cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Lúc này, Thanh kéo chị P. lên rẫy mía và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, thấy chị P. đã tắt thở, Thanh liền mặc đồ cho nạn nhân rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.


Đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình chị P. đi tìm thì phát hiện thi thể chị ở rẫy mía. Qua điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã xác định Thanh là hung thủ và bắt khẩn cấp ngay sau đó.


H.Minh



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP