Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vợ vắng nhà, sát hại người tình vì xin tiền sau cuộc 'yêu'


Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, ngày 23/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chính (SN 1955, Tiền Giang) mức án tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Chính là hung thủ trong vụ án giết chết người tình rồi bỏ xác vào bao bố, đem vứt xuống kênh. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị N. (SN 1976, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).


Vợ vắng nhà, sát hại người tình vì xin tiền sau cuộc 'yêu' - Ảnh 1


Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, vì cho rằng trong lúc cự cãi nạn nhân lớn tiếng, sợ bị hàng xóm phát hiện việc quan hệ bất chính giữa hai người, nên bị cáo có dùng cây có gắn dây điện quơ ngang trúng đùi, làm nạn nhân bị điện giật chết. Chính cũng thừa nhận mối quan hệ giữa chính và chị N đã có từ trước. Mỗi lần quan hệ tình dục xong, Chính thường hay cho tiền chị N.


Theo nội dung bản án, ngày 20/9/2013, biết vợ đi vắng, Cao Văn Chính hẹn gặp người tình là chị Nguyễn Thị N. tại nhà riêng ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thanh, tỉnh Tiền Giang. Khi gặp nhau, sau khi tâm sự, Nhị xin Chính 10 triệu đồng, Chính hẹn để sau.


Sau khi hai bên ân ái, chị N. tiếp tục xin 3 triệu đồng. Do không có tiền nên Chính đuổi người tình về và hẹn khi nào bán lúa trả nợ sẽ cho tiền nhưng người này không đồng ý dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.


Sợ mọi người phát hiện mối quan hệ bất chính trên, Chính nảy sinh ý định giết chết người tình.


Ngay sau đó, bị cáo kéo dây điện cắm vào ổ điện, đầu còn lại bất ngờ đem tới chích vào người tình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chính lấy điện thoại di động và sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bỏ túi. Để che đậy hành vi phạm tội, gã đàn ông bỏ xác chị N. vào bao nylon chở đi ném xuống dòng kênh cách đó 1km để phi tang.


Trên đường đi, Chính quăng xác chị N xuống kênh rồi quay trở về lấy điện thoại di động, dây chuyền 3,3 chỉ vàng 18K và 76.000 đồng của nạn nhân cất vào tủ. Ngoài ra, Chính tháo rời phụ tùng xe gắn máy của chị N ra đem vứt xuống kênh; riêng biển số xe, ví của nạn nhân hung thủ chôn giấu sau nhà nhằm phi tang chứng cứ.


Với hành vi trên, bị cáo Chính bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “giết người ”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Sau phiên tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP