Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt kẻ chém chị vợ tử vong, cháu 6 tháng tuổi bị thương nặng


Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, á n mạng đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào chiều tối 3/1, tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, làm 1 phụ nữ tử vong, 1 cháu bé 6 tháng tuổi nguy kịch.


Tin ban đầu, khoảng 17h, Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Hoa Sơn) đến nhà chị vợ là Đặng Thị V (ngụ xóm 3, xã Hoa Sơn) để xin số điện thoại của vợ Tuấn là chị K. (đã ly thân) đang đi làm ăn xa. Lúc này chị V đang bế đứa con 6 tháng tuổi, nói là không biết số điện thoại của chị K.


Sau khi nghe chị V trả lời, bất ngờ Tuấn rút dao thủ sẵn trong người lao đến đâm chém loạn xạ vào mẹ con chị V. Nạn nhân bế con bỏ chạy nhưng Tuấn vẫn truy sát, chém gục chị V và bé sơ sinh.


Phát hiện vụ việc, mọi người lập tức chạy đến, đưa chị V và con đi cấp cứu. Nhưng do bị thương qúa nặng (một vết đâm trúng ngực) nên chị V tử vong, riêng cháu bé bị thương trong tình trạng nguy kịch.


Bắt kẻ chém chị vợ tử vong, cháu 6 tháng tuổi bị thương nặng - Ảnh 1


Trao đổi với VnExpress, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Anh Sơn cho biết, hung thủ gây án đã bị bắt. Công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được tiến hành trong tối nay.


“Tuấn đang trong trạng thái phê ma túy "đá" nên việc lấy lời khai gặp khó", đại tá Hùng cho biết.


Theo cảnh sát, vợ chồng Tuấn đang ly thân. Tuấn đi Lào làm ăn mới trở về, còn vợ anh ta đã rời quê.


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP