Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thiếu nữ dựng hiện trường giả để 'cuỗm' tiền của dì ruột


Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 3/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thùy Trang (18 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân trong vụ này là bà Võ Thị Tr (dì ruột của Trang, cùng ngụ địa phương).


Theo điều tra ban đầu, chiều 28/12/2014 bà Võ Thị Tr nhờ cháu gái đến trông nhà để đi công việc. Biết dì có nhiều tài sản để trong két sắt, Trang nảy sinh lòng tham nên tạo hiện trường giả một vụ cướp.


Thiếu nữ ra sau nhà lấy búa và dao cạy cửa phòng ngủ, két sắt lấy đi 50 triệu đồng cùng một laptop. Sau đó, Trang gọi điện cho cô bạn cùng tuổi đến mang đi cất giấu.


Đến lúc bà Tr về, Trang giả vờ nằm bất tỉnh dưới nền gạch. Phát hiện mất số tiền lớn, người dì báo công an. Trang nói trong lúc trông nhà đã bị người lạ bịt miệng, sau đó thì bất tỉnh không biết gì.


Thiếu nữ dựng hiện trường giả để 'cuỗm' tiền của dì ruột - Ảnh 1


Nhận được tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đây là một vụ hoang báo nên mời Trang về làm việc.


Ban đầu, thiếu nữ 18 tuổi này khai rằng có người đột nhập bịt miệng làm mình ngất xỉu. Tuy nhiên, với những mâu thuẫn không thể lý giải được, Trang đã thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả để chiếm đoạt 50 triệu đồng và chiếc laptop trong két sắt của bà Tr.


Theo lời khai của Trang, do biết dì có nhiều tài sản để trong két sắt nên sau khi dì ra khỏi nhà, Trang nảy sinh lòng tham, ra sau nhà lấy búa và dao cạy cửa phòng ngủ, cạy két sắt lấy đi số tài sản nói trên rồi gọi điện cho một người bạn đến mang đi cất giấu. Số tiền có được, Trang lấy mua một điện thoại iPhone 5, phần còn lại Trang và bạn đã tiêu xài cá nhân, hiện chỉ còn 18 triệu đồng.


Được biết, lực lượng chức năng đã thu giữ lại số tiền và chiếc điện thoại nói trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP