Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn thủy hải sản nhập lậu từ Trung Quốc


Theo tin tức từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hôm nay (28/1) cơ quan này vừa phối hợp với các ban ngành tiến hành bắt, tịch hai vụ vận chuyển thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc với hơn 6 tấn thủy sản lậu về Việt Nam tiêu thụ.


Theo đó, khoảng 5h sáng ngày 28/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Công an quận Đống Đa) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49, Bộ Công an) phát hiện chiếc xe ôtô tải mang BKS 16L - 0983 đang dừng đỗ tại đường Giải Phóng (thuộc địa phận quận Đống Đa, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.


Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng Nguyễn Văn Đăng (ở xã Lê Lam, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc lô thủy sản này. Đồng thời, tổ công tác phát hiện trên xe chứa hơn 3 tấn thủy sản là cá trình, cá giòn, cá đối … Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Đăng khai nhận, đã thu gom toàn bộ số hàng trên từ Trung Quốc đem về Hà Nội tiêu thụ.


Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn thủy hải sản nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh 1


Trước đó, khoảng 11h ngày 26/1, Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cũng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải loại 1,5 tấn, đang dừng đỗ tại khu vực Cầu Phù Đổng (quận Long Biên, Hà Nội).


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3 tấn thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc là cá trình, ếch, baba, cá trắm giòn…


Toàn bộ số hàng này cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.


Lái xe kiêm chủ hàng Phạm Văn Long (ở Xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, toàn bộ số thủy sản trên có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đối tượng này cho biết thêm, số hàng này được thu mua từ chợ Móng Cái (Quảng Ninh) về chợ Yên Sở (Hà Nội) để tiêu thụ.


Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ tiêu hủy lô hàng nói trên và xử lý người vi phạm theo quy định.


Kinh hoàng 2 cơ sở bơm bột thạch cao nhằm tăng trộm lượng tôm sú


Hoa Thị



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP