Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ốp mìn vào người để bảo vệ 12 bánh heroin


Ngày 30/1, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép 12 bánh heroin. Hai bị cáo trong vụ án này là Trịnh Văn Dũng (SN 1965) và Nguyễn Duy Ngưu (SN 1963), cùng ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ngoài việc bị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy ” như bị cáo Ngưu, bị cáo Dũng còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.


Ốp mìn vào người để bảo vệ 12 bánh heroin - Ảnh 1


Theo cáo trạng, ngày 18/11/2013, tại khu vực trước cổng Trường Trung cấp Nghề tổng hợp Hà Nội (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ), Dũng và Ngưu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 12 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 4kg) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại thời điểm bắt giữ, công an phát hiện trong người Dũng có mìn tự tạo có công tắc kích nổ và khẩu súng ngắn ổ quay cùng 14 viên đạn.


Dũng khai nhận tại cơ quan điều tra, vào tháng 10/2012, anh ta lên Mai Châu (Hòa Bình) mua 12 bánh heroin từ một phụ nữ tên Lam với giá 70.000 USD rồi mang về nhà cất giấu. Dũng nhờ Ngưu tìm người để bán với giá 140 - 160 triệu đồng/bánh. Vài ngày sau đó, Ngưu tìm được “đối tác” mua hàng và thông báo với Dũng.


Ngày 18/11/2013, Dũng mang 12 bánh heroin đến điểm hẹn ở Trường Trung cấp Nghề tổng hợp Hà Nội. Khi đi, Dũng mang theo 1 hộp mìn tự tạo, 1 khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng.


Ngưu gặp Dũng và cho biết khách chỉ lấy 10 bánh heroin nên Dũng đã đưa cho Ngưu 1 túi xách bên trong có 10 bánh heroin, 2 bánh còn lại Dũng để vào cốp xe máy. Khi Ngưu mang túi xách đựng 10 bánh herion giao cho người mua thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Hà Nội) bắt quả tang. Tuy nhiên, đối tượng mua ma túy đã nhanh chân tẩu thoát. Khám xét nhà đối tượng Dũng, cơ quan điều tra thu thêm một 1 hộp mìn tự tạo.


Theo Dũng khai nhận, số hộp mìn và khẩu súng Dũng mang theo người khi đi bán heroin với mục đích bảo vệ số ma túy và phòng thân.


Tại phiên tòa ngày 30/1, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Văn Dũng tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Duy Ngưu nhận mức án tù chung thân cho tội "Mua bán trái phép chất ma túy".


Theo Dân Việt



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP