Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tái xuất hàng loạt ' cháu ông chú' lừa đảo đội lốt nhà mạng mobi, vina


Tái xuất hàng loạt ' cháu ông chú' lừa đảo đội lốt nhà mạng mobi, vina - Ảnh 1


Đối tượng Đỗ Văn Dũng.


Bùng nổ... “cháu ông chú”!


Liên tục trong thời gian ngắn tòa soạn nhận được nhiều thông tin phản ánh từ độc giả về việc, họ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong những vụ lừa đảo trên mạng. Bài học nhãn tiền về "ông cháu" Viettel chính thức tra tay vào còng số 8 đã không làm những "ông cháu" khác run tay, mà thậm chí còn xuất hiện rầm rộ và ồ ạt hơn trên nhiều bình diện.


Đầu tiên là việc gần đây xuất hiện một website lừa đảo có tên khuyenmaithecao.info, với những lời quảng cáo có cánh: "Cào 1 thẻ, nạp xong sẽ được nhà mạng tặng gấp 10 lần". Ngoài ra, một chiêu lừa đảo khác hay xuất hiện trên mạng xã hội, đó là các tin nhắn lừa đảo có cú pháp: "Theo thông tin mới nhất lộ ra do một bà chị mình làm ở Vinaphone là...". Thế nhưng, khi PV gọi hỏi các nhà mạng, được biết là "không hề khuyến mãi như vậy, quý khách hãy cẩn thận, kẻo bị lừa".


Thậm chí, theo tìm hiểu của PV, còn một số chiêu thức lừa đảo phổ biến thời gian qua là: "Tin vui cho ai dùng mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Nhân dịp năm mới 2015, 3 nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel tổ chức website x 10 giá trị thẻ nạp từ ngày 3/1/2015 đến ngày 12/1/2015 tại Uudai2015.com (xóa cách ở trước ".com" đi để vào website nạp tiền nhé). Tin này chỉ trong nội bộ mới biết thôi nhé, cậu mình bảo mình làm ngay. Mình đã nạp thử thẻ cào 200k và đã thành công tài khoản gốc hiện tại là hơn 2 triệu đồng. Mình chụp ảnh màn hình cho mọi người xem luôn này".


Để củng cố thông tin, những kẻ tung tin lừa còn "câu mồi" bằng cách dụ: "Một mình nạp thì hơi phí, nên mình quyết định chia sẻ cho các bạn cùng biết, cùng nạp. Bước 1 bạn vào uudai2015.com (bạn xóa dấu cách trước ".com" đi để vào website nạp tiền nhé. Hoặc bạn vào trình duyệt gõ "uudai2015" rồi ".com" viết liền không cách nhé để đến website nạp tiền). Khi vào website sẽ có hướng dẫn nạp tiền, đầu tiên bạn chọn nhà mạng cần nạp, sau đó nhập chính xác số điện thoại của mình, nhập mã thẻ và số seri rồi ấn nạp tiền là xong. Bước 2 chờ một phút rồi kiểm tra tài khoản. Tùy giá trị thẻ nạp mà số tiền được nhân lên 50k = 500k 500mb 100k = 1 triệu 1000mb 200k = 2 triệu 2000mb 500k = 5 triệu 5000mb. Chú ý, khi nạp thẻ có mệnh giá trên 100k bạn sẽ được miễn phí 1 tháng các dịch vụ của Viettel và mỗi tháng được cộng 50k vào tài khoản khuyến mãi và 1000mb trong 12 tháng. Nhanh tay vì sắp hết khuyến mãi rồi. Chúc bạn thành công".


Tái xuất hàng loạt ' cháu ông chú' lừa đảo đội lốt nhà mạng mobi, vina - Ảnh 2


Nhiều hàng khách của các nhà mạng vẫn "dính" những chiêu cũ kỹ của những "ông cháu" lừa đảo.


Trong khi thực hiện bài viết này, PV cũng nhận được nguồn tin, cơ quan CSĐT bộ Công an đang tăng cường điều tra triệt phá băng nhóm tội phạm giả danh là cán bộ hoặc có người thân làm ở công ty xổ số để gọi điện lừa đảo những người dân nhẹ dạ cả tin. Không ngoại trừ, đây là những chân rết còn sót lại của băng nhóm do Lê Văn Hồng (ngụ Kiên Giang) cầm đầu đã bị cơ quan công an này triệt phá từ hồi cuối năm 2011.


Trước đó, rất nhiều độc giả đã tìm đến tòa soạn phản ánh tình trạng họ đã trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo với chiêu thức, nhận được cuộc gọi lạ của người đàn ông nói giọng miền Nam và tự xưng là con, cháu lãnh đạo của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô với lời giới thiệu sẽ biết trước được kết quả xổ số "ra" hàng ngày. Theo đó, chỉ cần chuyển vào tài khoản của công ty 10 triệu đồng/ngày, để công ty làm quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, mỗi ngày, người chơi sẽ nhận được một con số và chắc chắn tối sẽ "nổ". Tin lời giới thiệu này, nhiều người đã mắc bẫy, làm theo, đi mua số đề, cho đến khi cả đống tiền bay khỏi nhà, tất cả mới ngộ ra là trò bịp bợm, lừa đảo.


Liên tục cảnh báo vẫn... bị lừa?


Theo một cán bộ điều tra thuộc bộ Công an, sau khi rút được tiền mà các nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng, chúng lập tức ôm tiền, khóa sim để các nạn nhân không thể liên lạc được. Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu vì lỡ đi vay mượn của nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để đánh đề cũng như góp cổ phần vào công ty xổ số theo lời dụ dỗ của bọn lừa đảo.


Từ trước đến nay, lực lượng công an ít khi nhận được đơn trình báo của người bị hại khi bị lừa đảo tiền từ việc đánh lô đề. Bởi, sau những vụ bị lừa ấy, nhiều nạn nhân một mặt sợ bị chúng tìm cách trả thù, mặt khác, xấu hổ vì ảnh hưởng đến danh dự, cũng như sợ bị xử lý trước pháp luật nên không dám làm đơn tố cáo, chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt", xem đó như là bài học kinh nghiệm xương máu.


Trong khi đó, thông tin từ đại diện nhà mạng VinaPhone cho hay, hiện VinaPhone chỉ cung cấp bốn hình thức nạp tài khoản bằng thẻ cào: 1. Gọi tổng đài 900 nạp theo hướng dẫn; 2. Gọi tổng đài 18001094 nạp theo hướng dẫn; 3. Qua USSD: Bấm *100* mã số thẻ cào#OK; 4. Qua trang web http://ift.tt/1hmrx3x. "Các hình thức nạp tài khoản bằng thẻ cào khác không được chấp nhận. VinaPhone khuyến cáo người tiêu dùng nên hết sức cảnh giác với các lời mời gọi, nhờ vả từ bạn bè người thân trên Facebook, nên nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp để kiểm chứng những lời đề nghị này", VinaPhone khuyến cáo.


Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc trung tâm Đào tạo An ninh mạng Athena, TP.Hồ Chí Minh cho rằng, các đối tượng lừa đảo thành công chính là do chúng đã đánh lừa tâm lý của người dùng cũng như thương hiệu của các nhà mạng lớn. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng lợi dụng vào mạng xã hội để lan truyền những thông tin lừa đảo. Tuy nhiên, việc ngăn chặn những thông tin như vậy là khá khó khăn bởi hiện nay chúng ta chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ nội dung trên mạng, nên không cảnh báo được cho người dân biết được đó là thông tin lừa đảo hay chính thống. Bên cạnh đó, số lượng người dùng internet lớn nhưng ý thức bảo mật lại kém, không cảnh giác trước những thông tin có phần "bất ngờ" trên. "Do vậy để tránh bị lừa đảo, cách tốt nhất là chính những người dùng phải đề cao cảnh giác những thông tin trên mạng. Đó là giải pháp hữu hiệu nhất để chống những trò lừa đảo, hoặc liên lạc thẩm định với các tổng đài để xem thông tin khuyến mãi đó có chuẩn xác hay không?", ông Thắng khuyến cáo.


Trong khi đó, đại diện Công an TP.Hà Nội cũng đưa ra lời khuyên, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, khi nghe các cuộc điện thoại lạ gọi tới có nội dung dụ dỗ tham gia đánh lô đề hoặc dụ nạp tiền nhận khuyến mãi, cần nhanh chóng cắt đứt liên lạc, sau đó lập tức thông báo cho cơ quan công an. Đừng vì hám lợi mà tự biến mình thành "miếng mồi ngon" của bọn tội phạm.


Theo Đời sống & Pháp luật



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP