Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đề nghị truy tố 2 bị can tấn công Trung úy công an


Đề nghị truy tố 2 bị can tấn công Trung úy công an - Ảnh 1


Trần Anh Hùng và Phan Đức Đạt tại cơ quan điều tra.


Theo tin tức trên VTC News, vào ngày 23/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Anh Hùng (SN 1973) và Phan Đức Đạt (SN 1993, cùng quê Lâm Đồng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.


Thanh niên thông tin về kết luận điều tra của cơ quan công an cho hay, vào khoảng 19h30 ngày 29/12/2014, Trần Anh Hùng, Phan Đức Đạt, Nguyễn Xuân Hoàng (25 tuổi, cả 3 ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), Bùi Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ Hà Nam) cùng 5 người khác (9 người này là lái xe, phụ xe chở hàng từ Đà Lạt về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) rủ nhau đến một quán gần đó nhậu.


Sau khi uống hết 2 két bia, Mạnh, Hùng nhậu tiếp, số còn lại bỏ về. Đến khu dân cư Bình Đức, KP.2, P.Bình Chiểu (Q.Thủ Đức), Đạt, Hoàng la lối, chửi thề gây mất an ninh trật tự.


Trung úy Phạm Tiến Hùng cùng Lê Thanh Tâm và Vũ Xuân Tuyển (2 bảo vệ dân phố) trên đường đi tuần tra khi thấy các đối tượng liền tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và nhắc nhở.


Video xem thêm:


Khởi tố kẻ phi tang ma túy, rút dao đâm công an.


Tuy nhiên, Đạt không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi thề và yêu cầu trung úy Hùng xuất trình thẻ công an. Trên đường về, thấy Đạt đang cự cãi với trung úy Hùng, Trần Anh Hùng và Mạnh lao vào tấn công trung úy Hùng.


Trung úy Hùng rút súng bắn chỉ thiên nhưng không nổ. Cả nhóm người này lao vào đánh hội đồng trung úy Hùng. Vừa chống đỡ, trung úy Hùng vừa lên đạn bắn thêm 1 phát súng xuống đường nhưng 4 người này vẫn tiếp tục đánh.


Trung úy Hùng bắn thêm 4 phát súng xuống đường, nhưng phát thứ 4 xuống đường làm đạn văng ngược lên trúng vào Đạt và Mạnh. Nhưng Đạt, Trần Anh Hùng vẫn hung hãn lao vào đánh trung úy Hùng, làm rách trang phục cảnh sát.


Nhận được tin báo của 2 bảo vệ dân phố, Công an P.Bình Chiểu đến hiện trường, bắt giữ Trần Xuân Hùng; đồng thời đưa Mạnh, Đạt đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên Mạnh đã tử vong.


An An (Tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP