Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Gái bán dâm thừa nhận trộm tiền vì bị ép uống nước bột giặt trộn tóc


Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Duy Hải (29 tuổi, ở Nghệ An) và Nguyễn Văn Hưng (28 tuổi, ở Thái Bình) cùng nhau mở nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội).


Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, sáng 15/4/2014, khi bị mất 10 triệu đồng, ông chủ nhà nghỉ tên Hải nghi ngờ khách thuê phòng là chị Th. gây ra. Biết Th. là gái bán dâm , Hải dọa: "Nếu không trả tiền sẽ báo công an và cho xã hội đen đến đánh”.


Bị ép, Th. vẫn liên tục không thừa nhận. Thấy vậy, Hưng chỉ đạo 3 nhân viên nhà nghỉ là Hồng, Lan và Lụa "dằn mặt".


Tại phòng 402, Lụa và Hồng xông vào đánh, lấy kéo cắt tóc và cầm thuốc lá dí vào mặt ép buộc chị này thừa nhận lấy trộm tiền.


Gái bán dâm thừa nhận trộm tiền vì bị ép uống nước bột giặt trộn tóc - Ảnh 1


Dù bị Hải tra khảo nhiều lần dưới nhiều hình thức, Th. vẫn chối. Biết nạn nhân đang mang bầu, Hồng dùng tóc cắt nhỏ, nước giặt quần áo hòa lẫn cốc nước ép uống. Sợ hãi, Thảo phải thừa nhận đã lấy trộm tiền.


Do không có tiền mặt, người phụ nữ này lấy dây chuyền vàng, lắc bạc đem bán. Tuy nhiên, khi bán đồ lấy tiền trả chủ nhà nghỉ 2 triệu đồng, Thảo vẫn khẳng định với chủ nhà nghỉ là không lấy trộm tiền, bị ép nên phải nhận bừa.


Lúc đó, chủ nhà nghỉ còn trấn an: "Em cứ ở đây, đi làm trả dần cho anh cũng được".


Trưa hôm sau, nạn nhân đến công an trình báo. Cấp sơ thẩm xử phạt Hải, Hưng 7 năm tù; Hồng 8 năm tù tội cướp tài sản. Đối tượng Lụa và Lan hiện đang bỏ trốn.


Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25/3, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Hải mức án 5 năm 6 tháng tù do có đơn xin giảm nhẹ của bị hại. Dù không kháng cáo, HĐXX cũng xem xét giảm án một năm tù với bị cáo Hưng và Hồng.


Mộc Miên





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP