Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Giữ nguyên bản án với 2 bị cáo dùng thuốc ngủ cướp tài sản


Sáng ngày 25/3, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của các bị cáo, Hồ Văn Huy (29 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) và Lê Duy Tuấn (51 tuổi, ngụ Bình Dương) về cùng tội "Cướp tài sản".


Theo bản án sơ thẩm, Tuấn, Huy và nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Hùng ở chung phòng trọ tại quận 12 (TP.HCM).


Một thời gian ở chung với nhau, Tuấn và Huy thấy ông Hùng có nhiều tài sản nên hai người này cùng bàn với nhau mua thuốc ngủ cho ông Hùng uống để lấy hết tài sản của người này.


Theo đó, ngày 29/5/2014, Huy mua 3 viên thuốc ngủ đâm nhỏ và bỏ vào hai ly nước mía. Sau đó đưa cho ông Hùng uống.


Giữ nguyên bản án với 2 bị cáo dùng thuốc ngủ cướp tài sản - Ảnh 1


Hình minh họa.


Sau khi uống nước mía xong thì ông Hùng chìm vào giấc ngủ. Thấy bạn đã ngủ say, Huy lấy 1 điện thoại iPhone 4S, đôi dép hiệu Doctor, đồng hồ, ví tiền của ông Hùng rồi cùng Tuấn lấy xe máy tẩu thoát.


Hai tên cướp đem bán đôi dép được 1,1 triệu đồng, điện thoại được 4,9 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.


Thấy mình bị mất hết tài sản, ông Hùng đến trình báo cơ quan công an trình báo.


Sau một ngày điều tra, Công an quận 12 lần lượt bắt giữ Tuấn và Huy. Tại đây, Huy và Tuấn nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Video xem thêm:


Bắt gã cảnh sát 'rởm' và ổ bánh mì tẩm thuốc mê.


Sau khi xem xét bản kháng cáo của các bị cáo, ngày 25/3, TAND TP.HCM đã tuyên y án đối với hai bị cáo.


Cụ thể tuyên y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với Hồ Văn Huy (29 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) và 7 năm tù đối với Lê Duy Tuấn (51 tuổi, ngụ Bình Dương) về cùng tội "Cướp tài sản".


Phùng Sơn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP