Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sẽ khởi tố vụ tai nạn tàu hỏa ở Quảng Trị


Chiều 12/3, trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Chiến Thắng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi điều tra ban đầu, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT đang vào Huế để lấy lời khai của tài xế xe tải, phụ lái tàu SE5.


Đại tá Thắng cho hay: “Lái tàu đã tử vong, còn tài xế xe tải và phụ lái tàu mấy ngày nay sức khỏe chưa đủ hồi phục để lấy lời khai. Chiều nay, sau khi phẫu thuật, tài xế xe tải đã tỉnh và có thể nói chuyện với cán bộ điều tra... Chúng tôi đang chỉ đạo anh em khẩn trương lấy lời khai ban đầu để phục vụ cho việc khởi tố vụ án. Sớm nhất vào ngày mai sẽ thống nhất khởi tố vụ án để làm rõ vụ tai nạn ”.


Sẽ khởi tố vụ tai nạn tàu hỏa ở Quảng Trị - Ảnh 1


Tài xế Nguyễn Gia Hải, người điều khiển xe tải, đang nằm điều trị tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Quốc tế Huế.


Cũng theo ông Thắng, Công an tỉnh Quảng Trị đã cử lực lượng vào Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện GTVT Huế để làm việc với tài xế xe tải và phụ lái tàu SE5. Tuy nhiên, do tài xế xe tải chuẩn bị phẫu thuật, phụ lái tàu tinh thần cũng chưa ổn định, nên việc điều tra thông tin từ tài xế và lái phụ tàu SE5 chưa thể tiến hành.


Cũng trong chiều 12/3, trả lời phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Định – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lái xe cố tình băng qua băng qua đường ngang có biển báo, có cảnh báo tự động là không cơ sở. Hiện nay, Công an tỉnh đang khẩn trương phối hợp thực hiện công tác điều tra để khởi tố vụ án.


Như đã đưa tin, vào khoảng 21h45’ (10/3), một vụ tai đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận thôn Xuân Lâm (Hải Lăng, Quảng Trị) khiến lái tàu chết trong khoan điều khiển và hàng chục người bị thương và đoàn tàu bị hư hỏng nặng.


Vào thời điểm trên, tàu hỏa SE5 mang số hiệu D19E – 968 kéo theo 14 toa chở hành khách đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam đến Km 639+15 (thuộc địa phận huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bất ngờ đâm mạnh xe tải BKS: 75C - 00185 đang chở đá băng qua đường sắt.


Cú đâm mạnh, lại đâm trực diện, khiến đầu xe tải và phần thùng đứt rời, đầu xe văng về phía bên phải còn thùng xe văng về phía trái, sát đường quốc lộ. Phần đầu tàu SE5 cùng 3 khoa liền kề bị đổ nát, hàng chục hành khách trên các toa tàu một phen khiếp vía.


Sau khi xảy ra vụ tai nạn, bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ hiện trường, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đầu máy và chiếc xe tải đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng liên quan giám định hộp đen tàu SE5 nhằm phục vụ công tác điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng.


Theo Đời sống & Pháp luật





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP