Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí giữa trung tâm TP HCM


Tin tức trên báo Vietnamnet cho biết, mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TPHCM cho biết, PC47 vừa khám phá đường dây ma tuý quy mô lớn hoạt động ngay trung tâm Sài Gòn. Đồng thời, đây là đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công an thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều loại đạn.


Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng Võ Quang Vũ (SN 1979, quê Quảng Ngãi, quận Q.1) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1984, quê Hải Phòng, ngụ Q.4) để điều tra, xử lý về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.


Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí giữa trung tâm TP HCM - Ảnh 1


Hai đối tượng Vũ và Sương. (Ảnh VnExpress)


Tại hiện trường vụ án, nhà chức trách thu giữ tang vật gồm, 600 gram ma túy đá, 2 khẩu súng rulô đã được “chế tạo” lại nòng, 1 khẩu súng giống súng K59 và nhiều loại đạn.


Thông tin về vụ việc, báo VnExpress cho biết, "ông trùm" của đường dây ma túy này là Võ Quang Vũ (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1).


Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện Vũ thuê phòng tại một khách sạn ở đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) làm điểm giao dịch cung cấp ma túy cho dân chơi.


Chiều 17/3, bị cảnh sát kiểm tra hành chính khi đang chạy xe máy trên đường, Vũ tăng ga bỏ chạy thậm chí quăng cả xe chạy bộ nhưng không thoát. Cảnh sát tìm thấy 600 gram ma túy tổng hợp giấu trong xe máy. Khám xét phòng của Vũ ở khách sạn, nhà chức trách tìm thấy khẩu súng rulo đã lên nòng.


Video xem thêm:


Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia.


Cùng thời điểm, khám xét nhà Sương - đối tác buôn bán ma túy của Vũ - cảnh sát phát hiện dưới gầm giường có 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn


Theo cơ quan điều tra, Vũ từng có tiền án về cướp giật và buôn ma túy tại Quảng Ngãi. Ra tù, anh ta vào Sài Gòn sống nhờ người em trai. Đầu năm ngoái, Vũ sang Campuchia, quanh quẩn tại các sòng casino để bắt mối với những kẻ cung cấp ma túy để đặt hàng mang về nước tiêu thụ.


Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, từ đầu năm 2014, Vũ sang Campuchia, tìm mua hàng trắng về bán lại cho các đầu mối khác và các con nghiện trên địa bàn TPHCM.


Trong giai đoạn hoạt động vận chuyển mua bán ma túy, Vũ mua súng của Sương và liên kết với “nữ quái” này hình thành đường dây ma túy cũng như buôn bán vũ khí quân dụng.


Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.


BTV





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP