Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tù chung thân cho kẻ buôn bán ma túy rồi bỏ trốn


Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Đặng Văn Thành (SN 1965). Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: thôn II, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chỗ ở hiện nay: xóm Ngọc Thư, xã Đắc Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.


Tù chung thân cho kẻ buôn bán ma túy rồi bỏ trốn - Ảnh 1


Đối tượng Thành trước vàng móng ngựa.


Theo điều tra, từ tháng 8/2007 - tháng 5/2008, Thành đã cùng đồng bọn 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng trọng lượng khoảng 577,1 gram.


Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định truy nã Đặng Văn Thành do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú..


Đến tháng 9/2014, Đặng Văn Thành bị Công an tỉnh Kon Tum bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và được di lý đến Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra.


Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Đặng Văn Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Thành.


Đ.Thuận - N.Nam





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP