Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Siêu trộm' hơn 60 xe máy lĩnh án chung thân


Ngày 10/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo tuyên ý án chung thân đối với Nguyễn Văn Gấm (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. HĐXX cũng giữ nguyên mức hình phạt 4 năm tù đối với Nguyễn Thị Liên Minh (60 tuổi, vợ của Gấm) về tội Chứa chấp, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Trước đó, 6 đồng phạm khác của Gấm cũng bị TAND tỉnh Đồng Nai phạt từ 2 đến 19 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không kháng cáo.











Bị cáo Gấm từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.
Bị cáo Gấm từng có 5 tiền án, tiền sự. Ảnh: H. D.

Theo bản án sơ thẩm, Gấm đã 5 lần lĩnh án về hành vi trộm cắp tài sản vẫn rủ thêm đồng bọn tiếp tục "hành nghề" sau khi mãn hạn tù vào đầu năm 2009. Lợi dụng nhiều người sơ hở khi để xe máy, chúng bẻ khóa cổ lấy bán chia nhau tiền tiêu xài.


Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2011, Gấm và đồng bọn đã thực hiện 50 vụ trên địa bàn huyện Long Khánh (Đồng Nai). Sau đó, chúng chuyển địa bàn hoạt động xuống Tiền Giang. Chỉ 2 tháng "tung hoành" tại đây, chúng thực hiện tiếp 9 vụ trộm. Theo điều tra, tổng cộng, Gấm và đồng bọn trộm được 63 chiếc xe máy.


Ngoài ra, Gấm còn tiêu thụ tài sản do đồng bọn trộm được rồi mang đi bán lại. Biết tài sản Gấm mang về là do trộm cắp được, vợ ông ta vẫn đồng loã.


Theo Hải Duyên(Vnexpress)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP