Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chích điện giết gái bán dâm vì bị đòi thêm tiền


Rạng sáng ngày 24/9 cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Cao Văn Chính (SN 1955, ngụ ấp Ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.


Tại cơ quan công an, Chính khai nhận, tối 21-9 đã điện thoại cho Nguyễn Thị Nhị (SN 1975, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành) đến nhà riêng để bán dâm.



Hình minh họa


Được người phụ nữ bán dâm phục vụ "tới bến" 2 lần, Chính chỉ trả tiền 1 lần nên chị này phản ứng, đòi thêm tiền.


Tức mình, Chính đã dùng cây tre nối với một khúc sắt câu điện và chích vào người cô đến tử vong. Sau đó, Chính bỏ nạn nhân vào bao tải rồi chở đi phi tang.


Trưa 22/9, một người đàn ông cắt cỏ phát hiện mùi tử khí trong bao tải căng cứng. Ông này dùng lưỡi liềm rạch bao thì thi thể chị Nhị đổ ra nên báo công an.


Trong chiều 24-9, các chiến sĩ công an đã khám xét nhà riêng của Chính, thu giữ chiếc điện thoại và sợi dây chuyền của nạn nhân.


PV (tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP