Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Người cha bắt con ghi 'nhật ký hận mẹ' lĩnh án


Ngày 17/9, TAND huyện Tư Nghĩa tuyên phạt bị cáo Trần Thới ngụ thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ trẻ em.











18-9-Anh-1-Bao-hanh.jpg
Ông Trần Thới lãnh án 18 tháng tù giam vì hành vi đánh đập con ruột tàn nhẫn. Ảnh: Trí Tín.

Theo cáo trạng, ông Thới và bà Phan Thị Lên có với nhau 3 con chung. Năm 2009 hai người ly hôn, bà Lên được quyền nuôi con. Cuối năm này, ông Thới giành nuôi đứa con trai út là Trần Tự.


Ngày 15/6, sau khi đi làm về không thấy Tự (lúc này 9 tuổi) ở nhà nấu cơm trưa, ông Thới nổi cơn giận vừa đi tìm vừa gào thét gọi con. Sau khi bắt Tự quỳ xuống, người cha cầm cây đánh liên tục vào vai, lưng và đầu rồi bắt ra đứng ngoài nắng 20 phút mới cho vào nhà.











17-6anh2baohanhgiadinh-210997-1371526434
Cậu bé 9 tuổi bị cha ruột đánh đập suốt nhiều năm. Ảnh: Trí Tín.

Bức xúc trước hành vi bạo hành con tàn nhẫn của ông Thới, người dân địa phương đã báo công an đến can thiệp, đưa cháu Tự đi cấp cứu. Giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác định cháu Tự mang thương tích 4%.


Ngày 20/6, ông Thới bị khởi tố. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định vì mang hận với vợ cũ nên ông này luôn hành hạ, đánh đập Tự suốt nhiều năm. Sau mỗi lần đánh, ông Thới còn ép con trai ghi nhật ký với nội dung "căm hận mẹ".


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP