Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xử lý nhiều nhà hàng nghi vấn hoạt động mại dâm


Ngày 18/10, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) xử phạt 3 nhà hàng kinh kinh doanh karaoke không phép.



Nhà hàng kinh doanh karaoke "chui" 356


Vào đêm 16/10, hai đơn vị trên bất ngờ kiểm tra và xử phạt công ty TNHH một thành viên nhà hàng 356 (VIP) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3 kinh doanh karaoke không phép. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện nhà hàng này có 27 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang.



Số đầu đĩa, âm ly...lực lượng thu giữ tại cái nhà hàng vi phạm


Hầu hết số nhân viên này không có hợp đồng lao động, chủ nhà hàng không trả lương mà chỉ nhận tiền bo…của khách. Điều đáng nói là các cô “răn dạy” là khi nào có cơ quan chức năng vào kiểm tra thì cho biết mình là bạn gái của khách. Được biết quản lý nhà hàng “chui” này là Trần Minh Đạo (SN 1978, ngụ quận 1). Năm 2005, Đạo từng có tiền án về tội mua bán mại dâm và lĩnh 3 năm tù.



Tiếp viên không có lương chỉ nhận tiền bo và bán dâm lấy tiền


Cũng theo lực lượng cho biết vào đêm 6/10 bất ngờ ập vào nhà hàng Phong Thành số 166 – 168 đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5. Tại đây quản lí không xuất trình được giấy phép, lực lượng phát hiện 25 chai rượu các loại không có nguồn gốc…Trước đó nhà hàng này cũng bị phòng (PC45) phối hợp với đoàn thanh tra thuộc Sở Văn hóa – Thể thao & Du Lịch ập vào kiểm tra và phát hiện nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, nhảy múa khiêu gợi với khách.



Nhà hàng kinh doanh karaoke chui D-Max


Còn tại nhà hàng D-Max số 9A đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì lực lượng cũng phát hiện nhà hàng này kinh doanh karaoke không phép. Trước đó nữ tiếp viên nhà hàng này bán dâm cho khách với giá 3.5 triệu đồng/lượt và bị bắt lực lượng bắt quả tang.



Nhân viên nhà hàng D-Max từng bị đoàn liên nghành bắt quả tang bán dâm cho khách vớ giá 3.5 triệu/lần


Vừa qua phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các lãnh đạo TP HCM về kết quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn và nhấn mạnh phải triệt phá các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm.


Thọ Lang





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP