Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Úp ca a xít lên đầu người yêu vì bị 'đá'


Ngày 22/11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Đình Vĩnh (32 tuổi, trú TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 13 năm tù can tội Giết người . HĐXX tuyên bị cáo có trách nhiệm bồi thường 583 triệu đồng cho người bị hại.


Úp ca a xít lên đầu người yêu vì bị 'đá' - Ảnh 1


Bị cáo Vĩnh tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, năm 2008 qua mạng Internet, Vĩnh quen với chị Dung (30 tuổi, ở tỉnh Gia Lai). Hai năm sau họ yêu nhau, chuyển về sống chung như vợ chồng tại nhà trọ bên đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn).


Giữa năm 2012, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên chị Dung đòi chia tay nhưng Vĩnh không đồng ý. Người phụ nữ 30 tuổi sau đó chuyển ra ở riêng với bạn gái.


Chiều 28/5, Vĩnh điện thoại hẹn gặp chị Dung tại phòng trọ của mình để dứt khoát chuyện tình cảm. Thấy nạn nhân đồng ý, hắn đi mua 2 lít a xít về cất giấu.


Úp ca a xít lên đầu người yêu vì bị 'đá' - Ảnh 2


Bị cáo Vĩnh bị dẫn ra xe về trại giam.


Gặp người yêu cũ, Vĩnh bị chị này kiên quyết từ chối tình cảm. Tức giận, hắn lấy ca a xít rồi kéo chị Dung ra giữa phòng, đổ úp hóa chất lên đỉnh đầu cả hai người.


Bị bỏng rát, hung thủ chạy ra khu vệ sinh xả nước, còn chị Dung vùng vẫy, la hét. Hung thủ và nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Kết luận giám định thương tích cho thấy, chị Dung bị biến dạng nhãn cầu, loét giác mạc mắt phải, co kéo mi trên và dưới, sẹo ở mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hạn chế việc cử động của hai tay… tỷ lệ thương tích 82%. Bị cáo Vĩnh thương tích 72%.


Hai người được điều trị thương tật trong hơn một năm. Thời gian này, Vĩnh đã cưới một người con gái khác làm vợ.


Ngày 6/6/2014, hung thủ bị bắt giam.


Thep Phụ nữ TPHCM



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP