Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt nam sinh viên cướp tiệm bạc giữa ban ngày


Ngày 3/1, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Vũ Huy (21 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học Huế về hành vi cướp tài sản .


Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, trưa ngày 2/1, Huy chuẩn bị sẵn một con dao và một cuộn băng keo, điều khiển xe máy biển số 75H5- 2009 đến các tiệm kinh doanh nữ trang vàng bạc tìm cơ hội để thực hiện hành vi cướp tài sản.


Bắt nam sinh viên cướp tiệm bạc giữa ban ngày - Ảnh 1


Tiệm bạc Bình Phương bị cướp giữa ban ngày.


Khi đến phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Huy phát hiện bên trong tiệm bạc và dịch vụ cầm đồ Bình Phương (đường Cách Mạng Tháng 8) chỉ có 1 phụ nữ đang đứng bán hàng. Huy mang khẩu trang vào vờ hỏi mua dây bạc cho con, thanh niên thấy trong tiệm vắng người, chỉ có chị Trương Thị Thanh Hương, nên đã dùng dao dí vào cổ, lấy hết khay bạc (khoảng 10 cây) và yêu cầu chủ tiệm lột hết số nữ trang đeo trên người.


Bắt nam sinh viên cướp tiệm bạc giữa ban ngày - Ảnh 2


Trần Vũ Huy bị công an bắt sau 3 giờ gây án.


Sau đó anh ta khống chế, yêu cầu chị Hương mở két sắt lấy hết tiền đưa cho y. Đúng lúc này, anh Đoàn Xuân Phương, chồng chị Hương xuất hiện, nhưng kẻ xấu đã kịp thời trốn thoát theo đường Độc Lập. Theo mô tả của anh Phương, thanh niên cao khoảng 1,65m, đi xe Wave màu xanh...


Bắt nam sinh viên cướp tiệm bạc giữa ban ngày - Ảnh 3


Tang vật của vụ cướp ở tiệm bạc Bình Phương.


Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an thị xã Hương Trà truy bắt thủ phạm .


Đến 15h30 cùng ngày, công an bắt khẩn cấp khi Huy đang trên đường chạy trốn cùng tang vật.


Huy đã khai nhận mọi hành vi của mình. Được biết, Huy hiện đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Khoa học Huế. Thời gian gần đây Huy sa vào con đường cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần nên nghĩ cách cướp tài sản để trả nợ.


Ngọc Anh (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP