Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dụ bé gái đi mua nước ngọt để thực hiện hành vi đồi bại


Ngày 14/1, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Quốc Khánh (29 tuổi, ngụ thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh) can tội Dâm ô trẻ em.


Dụ bé gái đi mua nước ngọt để thực hiện hành vi đồi bại - Ảnh 1


Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại tòa.


Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 7/11/2014, Khánh đến nhà cháu Lan (10 tuổi) để tìm bố bé gái. Thấy người lớn đi ngủ, chỉ còn cháu L ngồi học bài, gã nảy sinh ý đồ đen tối.


Ban đầu, Khánh giả vờ bắt chuyện vòng vo rồi hỏi cháu L có thích uống nước ngọt không thì đi theo. Cháu L nói thích uống nước Sting nên đồng ý lên xe để Khánh chở đi. Sau khi mua hai lon nước ngọt, Khánh chở cháu L vào lô cao su thuộc nông trường Xà Bang rồi thực hiện hành vi dâm ô.


Cháu L khi về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình, bố mẹ cháu L đã tố cáo hành vi của Khánh tới cơ quan công an.


PV (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP