Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

TP.HCM: Kiểm tra chốn ăn chơi của 'đại gia', nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ


Theo tin tức báo VnExpress, khoảng 22h ngày 16/1, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa –Xã Hội (Đoàn 1) phối hợp cùng Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TP HCM) và tổ kiểm tra liên ngành phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính Nhà hàng DMAX trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão.


Sau hơn 2 giờ, đến rạng sáng 17/1, đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhà hàng Dmax 16 lỗi, trong đó có nhiều vi phạm như kinh doanh karaoke và rượu không phép, không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng, gần 40 nhân viên không có hợp đồng lao động…


TP.HCM: Kiểm tra chốn ăn chơi của 'đại gia', nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ - Ảnh 1


Theo đó, thời điểm Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TP HCM) và tổ kiểm tra liên ngành phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) bất ngờ ập vào kiểm tra, nhà hàng đang kinh doanh phục vụ khách ở 16 phòng. Phát hiện cơ quan chức năng, nhiều nhân viên liên lạc bộ đàm để báo lên các phòng đang tổ chức ăn nhậu, hát karaoke phía trên. Hơn 60 tiếp viên nữ với tuổi đời đôi mươi, ăn mặc “mát mẻ” đứng ngồi lố nhố ở bên ngoài các phòng.


Kiểm tra các phòng tại nhà hàng, bên trong được trang bị đầy đủ tivi, dàn loa, âm ly, laptop…. Theo cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng nhà hàng được che chắn bằng những tấm tôn, cảnh sát phát hiện căn phòng nhỏ chứa nhiều thiết bị, amly nối dây đến các phòng để phục vụ việc hát karaoke không phép.


Tại phòng 502, cảnh sát phát hiện 3 tiếp viên nữ đang ngồi tiếp 3 khách nam hát karaoke, uống rượu và hút shisha bên trong. Biết bị kiểm tra, các nhân viên nữ nhanh chân đá chai rượu mạnh xuống gầm bàn.


TP.HCM: Kiểm tra chốn ăn chơi của 'đại gia', nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ - Ảnh 2


Nhà hàng Dmax gồm 7 tầng (một trệt, một lửng, 6 lầu, sân thượng) gồm 21 phòng. Nơi đây gồm nhiều tầng với các dịch vụ kinh doanh khác nhau như gội đầu, Spa, nhà hàng… được xem là nơi lui tới của nhiều đại gia Sài Gòn. Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra nhà hàng này và phát hiện nhiều lỗi tương tự. Trong đó, vào tháng 8/2013, cảnh sát phát hiện nhân viên nữ tại đây bán dâm cho khách tại các khách sạn gần đó.


Nữ công nhân mải mê ‘ăn chơi’ rồi đánh mất chính mình


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP