Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tên trộm sa lưới vì thiết bị định vị


Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 23/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Hoàng Huy Công (39 tuổi) và Nguyễn Thế Quân (40 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Khoảng đầu tháng 2, Quân và Công lấy trộm một chiếc Honda Wave trước cửa một căn nhà ở phường Bưởi. Chiếc xe của bị hại có gắn hệ thống định vị.


Các trinh sát sau đó phát hiện xe ở khu chung cư tại phường Trung Tự, quận Đống Đa. Lúc này, Công và Quân thấy công an nên bỏ chạy, nhưng bị bắt giữ.


Công và Quân thường lang thang qua các con phố, thấy xe máy để sở hở là dùng vam phá khóa tự chế để trộm cắp. Chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.


Tên trộm sa lưới vì thiết bị định vị - Ảnh 1


Đối tượng Hoàng Huy Công và Nguyễn Thế Quân


Theo báo Công an Nhân dân, 2 đối tượng này đều nghiện ma túy, Công có 2 tiền án về tội môi giới mại dâm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Quân có 3 tiền án về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái pháp chất ma túy; 3 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy...


Trước đó, ngày 8/10/2014, CAP Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của 2 nữ sinh viên Vũ Thị Q và Nguyễn Thị H về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ, trộm cắp tài sản. Nội dung đơn thể hiện, khoảng 9h cùng ngày, chị Q đi học về phát hiện phòng trọ bị phá khóa. Tài sản bị mất gồm 2 chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động.


Một ngày sau, cơ quan Công an tiếp nhận thêm thông tin từ phía người bị hại, đã định vị được tung tích chiếc máy tính xách tay bị mất trộm. Do chiếc máy tính xách tay của chị Q cài phần mềm định vị, nên khi tên trộm khởi động máy tính đã bị chụp ảnh và hình ảnh được gửi về điện thoại của chị Q. Tình tiết này, tên gian không biết.


Lập tức, CAP Tây Tựu triển khai lực lượng đến địa chỉ mà chiếc máy tính xách tay báo về, là số nhà 6/192 Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Chủ nhà là Bùi Hồng Phúc (SN 1991) trú tại xã Hồng Sơn, Mỹ Đức. Lực lượng công an đã mời Phúc về trụ sở CAP Tây Tựu để làm rõ.


Tên trộm sa lưới vì thiết bị định vị - Ảnh 2


Đối tượng Bùi Hồng Phúc và chiếc xe máy dùng để đi trộm cắp tài sản - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô


Tại cơ quan công an, Phúc đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Trước ngày xảy ra vụ việc, Phúc đi vào Tây Tựu mua hoa về bán. Do không biết đường, Phúc đã đi nhầm vào một con ngõ và phát hiện tại đây có nhiều dãy nhà trọ vắng người nên nảy sinh ý định xấu. Sáng 8/10, Phúc đi đến khu trọ này, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Phát hiện trong một phòng trọ có 2 chiếc máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, anh ta đã đột nhập trộm cắp.


Tối cùng ngày, Phúc khởi động chiếc máy tính xách tay của chị Q; thấy webcam bật lên và hình ảnh của mình bị chụp lại hiển thị trên màn hình máy tính, anh ta rất ngạc nhiên, vội vàng cất máy tính đi. Sau đó, Phúc rao bán trên mạng Internet 2 chiếc máy tính này lấy 8 triệu đồng và đinh ninh hành vi phạm tội không bị phát giác.


Lộ diện kẻ trộm 8 cây vàng là...nàng dâu


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP