Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dùng dao thọc tiết lợn đâm người nguy kịch vì tranh lối đi


Theo tin tức báo Người đưa tin nhận được, vào khoảng 10h30 sáng nay ngày 8/3, tại chợ Bái (địa chỉ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến anh Đỗ Văn V. (một chủ cửa hàng bán thịt lợn tại chợ) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch.


Trưa cùng ngày, phóng viên báo Người đưa tin đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc.


Dùng dao thọc tiết lợn đâm người nguy kịch vì tranh lối đi - Ảnh 1


Các tiểu thương chứng kiến vụ việc cho biết, vào khỏang thời gian trên, một người tên Tuấn (ở Ước Lễ, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) – là chủ cửa hàng kinh doanh giò chả tại chợ Bái bất ngờ mang theo con dao thọc tiết lợn tới cửa hàng thịt lợn của anh Đỗ Đình V. gây sự.


Vừa gặp nhau hai người đã bắt đầu có cự cãi, sau đó đối tượng Tuấn dùng con dao thọc tiết lợn mang bên mình chém anh Đỗ Đình V. nhiều nhát vào mặt, đầu, tay... khiến anh nằm gục tại chỗ.


Ngay sau khi xảy ra sự việc, quần chúng nhân dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thu Cúc. Tuy nhiên, do bị mất quá nhiều máu, nạn nhân tiếp tục phải chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục cấp cứu.


Tới 15h cùng ngày, nạn nhân về cơ bản đã qua được cơn nguy kịch, tuy nhiên, các bác sỹ cho biết anh V. vẫn phải tiếp tục được theo dõi.


Dùng dao thọc tiết lợn đâm người nguy kịch vì tranh lối đi - Ảnh 2


Ngồi vạ vật bên giường bệnh chồng, chị Trần Thị N.- vợ của nạn nhân Đỗ Đình V. còn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra với gia đình mình. Gạt vội đôi mắt đỏ hoe, chị N. chia sẻ với PV báo Người đưa tin:


“Hai vợ chồng tôi quê ở Mê Linh (Hà Nội) lên chợ Bái thuê quầy kinh doanh thịt lợn. Trong quá bán hàng tại chợ, chúng tôi có mâu thuẫn với anh Tuấn (là chủ cửa hàng kinh doanh giò trả) về con ngõ đi chung trong chợ. Trong ngày hôm nay, chúng tôi và anh Tuấn đã có xảy ra cãi vã, tuy nhiên không ngờ sau đó, anh lại quay về mang dao thọc tiết lợn tới chém chồng tôi”.


Người nhà nạn nhân cho biết thêm, ngay sau khi gây ra sự việc, đối tượng Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người nhà đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.


Nhận tin báo, công an phường Nghĩa Đô, công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, bắt giữ hung thủ.


Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc khi có diễn biến tiếp theo.


Xuân Tùng



Đọc tin tức sự kiện tin mới ,nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP