Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị đâm tử vong vì truy đuổi kẻ nghi trộm cắp bình ác quy ô tô


Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 28/3, Vinh cùng hai người bạn dùng đèn pin để soi khu vực nơi chiếc xe tải BKS 12C- 021.02 đang dừng đỗ tại thôn 13, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).


Nghi vấn có người trộm cắp bình ắc quy ô tô nên chị Nguyễn Thị M. (SN 1989), trú tại phố Bằng, xã An Hà đã gọi chồng là Đồng Thế T. (SN 1981) và anh họ là Trần Văn N. (SN 1984), ở thôn 3, thị trấn Kép để thông báo sự việc.


Anh Nh. cùng nhiều người khác mở cửa chạy ra, đồng thời ném chai bia về phía Vinh. Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Vinh rút dao gấp trong người đâm trọng thương anh Nh.. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên anh này đã tử vong sau đó.


Lực lượng Công an huyện Lạng Giang cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.


Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Vinh đã thừa nhận hành vi giết người. Theo đó, trên đường đi chơi về, phát hiện gần ô tô tải có bóng người nên Vinh đã cầm đèn pin soi. Bị anh Nh. dùng chai bia ném khiến một mảnh vỡ văng vào tay nên đối tượng bực tức và rút dao ra để gây án. Sau đó, Vinh vứt con dao xuống ao rồi về nhà tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa ngủ.


Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, Vinh và nhóm bạn vừa dự một đám cưới về, sau đó đi uống rượu và hát karaoke. Năm 2000, đối tượng từng đã bị Toà án Quân sự Quân khu 1 kết án 42 tháng tù giam về hành vi cướp tài sản.


Vụ việc tiếp tục được làm rõ.


Lâm Anh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP