Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mẹ vợ bị dọa đánh, con rể vác dao ‘xử’ hàng xóm


Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, chiều ngày 5/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Phan Văn Hội (31 tuổi, ngụ Bình Phước) 17 năm tù về tội “Giết người”


Theo bản án sơ thẩm: Bị hại Nguyễn Lương Tr (36 tuổi) và bà Đặng Thị A (mẹ vợ Hội), là hàng xóm của nhau cùng ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước.


Chiều 31/1/2013, hay tin Tr đòi đánh mẹ vợ, sau khi nhậu xong, Hội chạy đến nhà Tr. Tới nơi, Hội gây sự và dùng dao đâm Tr. Do vết thương quá nặng Tr đã tử vong khi trên đường đi cấp cứu.


Hay tin anh Tr đã chết, Hội đã đến Công an huyện Bù Đăng đầu thú .


Mẹ vợ bị dọa đánh, con rể vác dao ‘xử’ hàng xóm - Ảnh 1


Bị cáo Hội tại phiên xử phúc thẩm.


Theo báo Đại Lộ, vào khoảng 17h ngày 2/3/2015, tại khu vực tổ 2, phường Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội, đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng.


Theo chị Nguyễn Thị H. (con gái bà Ngô Thị Ph., nạn nhân vụ trọng án, trú tại số nhà 36, tổ 2, phường Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội) cho biết: Vào khoảng thời gian trên, mẹ chị (là bà Ngô Thị Ph.) đang bế cháu ở trong nhà, thì có tiếng gọi ngoài cổng. Bà Ph. vừa bế cháu xuống nhà vừa gọi chồng chị H. là anh Nguyễn Tống N. ra mở cổng mời khách vào nhà.


Sau khi sai con rể vào lấy nước pha trà mời khách, bà Ph. vẫn bế cháu trên tay thì bất ngờ bị đối tượng rút dao thủ sẵn trong áo khoác lao thẳng vào chém. Bà Ph. giơ tay trái ra che cho cháu nhỏ, thì bị đối tượng chém một nhát vào khủyu tay. Quá hoảng hốt, bà Ph. ôm cháu chạy ra cầu thang lên gác thì đối tượng tiếp tục lao theo chém.


Nghe tiếng kêu cứu của mẹ vợ, anh N. cũng từ bếp lao ra hô hoán các gia đình hàng xóm sang hỗ trợ. Lợi dụng lúc lộn xộn, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.


Do bị mất nhiều máu, nên bà Ph. đã ngất ngay tại chỗ. Rất may, gia đình và những người xung quanh đã nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch.


Được biết, đối tượng là con của một người hàng xóm ở gần nhà bà Ph., mới cưới vợ và chưa có tiền án tiền sự. Khi P.V tiếp cận với gia đình nạn nhân, thì đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an phường Mễ Trì.


Theo chị H. – con bà Ph. kể lại, nguyên nhân có thể do trước đó ít giờ em gái bà Ph. là bà Ngô Thị H. (là người buôn bán nhỏ) đã va chạm với mẹ của đối tượng, sau đó 2 bên xảy ra xô xát.


Vào lúc 16h ngày 3/3, P.V đã có mặt tại Công an Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm để tìm hiểu rõ hơn sự việc, nhưng theo chiến sĩ trực ban cho biết, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Trưởng Công an phường nói: Vụ án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nên chưa thể cung cấp thông tin gì được.


Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Hung đồ tuổi teen xách mã tấu chém người trong quán bar


Kim Thành (Tổng hợp)



Đọc tin tức sự kiện tin mới ,nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP